Bão số 13 tăng cấp, Thủ tướng yêu cầu cưỡng chế sơ tán khi cần thiết

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc cấm biển, trường hợp cần thiết phải cưỡng chế sơ tán để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Công điện sáng 14/11 của Thủ tướng nêu rõ bão số 13 đang mạnh hơn so với dự báo.

Lúc 12h cùng ngày, tâm bão số 13 cách Đà Nẵng khoảng 244 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (135-150 km/h), giật cấp 16. Đây là cơn bão rất mạnh, dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển và đất liền các tỉnh, thành khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ từ ngày 14 đến 15/11.

Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương liên quan dừng các cuộc họp không thật sự cần thiết, tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với bão.

Thủ tướng yêu cầu tất cả tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và về nơi tránh trú an toàn; đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản và các hoạt động khác trên biển.

Các tỉnh, thành kiểm soát chặt chẽ việc cấm biển, rà soát, sơ tán người ra khỏi các khu vực nguy hiểm trên biển, kiên quyết không để người ở lại trên chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, trên tàu thuyền tại nơi neo đậu khi bão đổ bộ.

Các địa phương khẩn trương sơ tán người ra khỏi khu vực không an toàn, có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét... Trường hợp cần thiết phải cưỡng chế sơ tán, di dời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Bão số 13 tăng cấp, Thủ tướng yêu cầu cưỡng chế sơ tán khi cần thiết - 1

Bão số 13 mạnh lên cấp 14. Ảnh: 

VNDMS.

Đối với đất liền và các đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Thủ tướng yêu cầu tổ chức chằng chống, gia cố nhà cửa, kho tàng, trụ sở, trường học, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cột tháp cao... hạn chế thiệt hại do bão.

Các địa phương phải triển khai biện pháp hạn chế người, phương tiện hoạt động trên đường trong thời gian bão đổ bộ; tổ chức kiểm soát, điều tiết, hạn chế phương tiện đi vào vùng dự kiến bão ảnh hưởng.

Lúc 12h ngày 14/11, bão số 13 cách Đà Nẵng khoảng 244 km, cách Thừa Thiên - Huế khoảng 340 km, cách Quảng Trị khoảng 390 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (135-150 km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Ảnh hưởng của bão, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Trưa nay (14/11), khu vực từ phía nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 12. Khu vực này sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn với lượng phổ biến 250 mm/đợt, có nơi trên 350 mm.

Riêng Thanh Hóa, phía bắc Nghệ An và Quảng Ngãi, mưa giảm hơn, dao động 50-150 mm. Đợt mưa này kéo dài trong các ngày 14-16/11.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây khu vực bắc và giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 13-14giật cấp 17. Sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão cao 9-11 m; biển động dữ dội.

Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi cũng có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Biển động rất dữ dội.

Phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có thể xuất hiện nước dâng cao 0,5-1 m.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khuyến cáo bà con ngư dân tuyệt đối không ra khơi, không di chuyển vào phạm vi ảnh hưởng của bão.

Vùng nguy hiểm trên biển là nơi có thể xuất hiện gió cấp 12, giật cấp 15 kèm theo sóng rất lớn, cao 4-6 m ở gần ven bờ, và cao tới 10 m ở gần tâm bão.

Các thuyền nhỏ và khu nuôi trồng thủy sản ven bờ phải hoàn thiện các phương án ứng phó với gió mạnh và sóng lớn trong ngày 14/11.

Trên đất liền, do bão số 13 có hoàn lưu rộng nên mưa dông, lốc ở rìa xa của cơn bão sẽ xuất hiện từ ngày 14/11, khi bão còn ở trên khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa.

Các tỉnh, thành từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam có gió mạnh nhất từ trưa đến đêm 14/11. Còn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, gió mạnh nhất sẽ xuất hiện từ tối nay đến sáng 15/11.

Theo Zing

Nguồn zingnews.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và Opera Vầng trăng Him Lam

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và Opera Vầng trăng Him Lam

Sau 8 năm kể từ ngày công diễn vở opera Lá đỏ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trở lại ấn tượng với opera Vầng trăng Him Lam, tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 – 2025.