Bão số 7 đổi hướng đi vào Vinh Bắc Bộ

(VHNT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, bão số 7 đang hướng vào Vịnh Bắc Bộ và sẽ gây một đợt mưa lớn cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Ngày (13/10), tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, cường độ cấp 9, giật cấp 11. Bão đang di chuyển nhanh với vận tốc 20km/h. Khả năng sáng sớm mai (14/10), bão sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 12. Đến trưa chiều mai, bão sẽ vào đất liền khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Bão số 7 đổi hướng đi vào Vinh Bắc Bộ - 1 Đường đi của bão số 7.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 16,5 đến 20,5 độ Vĩ Bắc và phía Tây kinh tuyến 114 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng bão số 7 kết hợp không khí lạnh nên từ ngày mai đến ngày 16/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa lớn với tổng lượng mưa cả đợt 200 - 350mm, có nơi trên 400mm.

Trước diễn biến thời tiết như vậy, ngay trong sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp để triển khai những biện pháp ứng phó. Ngay từ lúc này, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bão và tình hình mưa lũ để chủ động ứng phó; đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền đúng cách, nhất là tàu vận tải, tàu neo đậu ở khu vực cửa sông. Giám sát, vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn công trình và hạ du, dành dung tích để đón đợt lũ tiếp theo.

Người dân nên tích trữ lương thực, thực phẩm, nước uống đề phòng mưa lũ dài ngày, nhất là các khu vực còn bị ngập sâu, bị chia cắt; chằng chống, gia cố lại nhà cửa, nhất là những nhà ở ven biển, khu vực trũng thấp.

None

Tin liên quan

Tin mới nhất