Bệnh viện dã chiến 700 giường tại Đà Nẵng xây dựng trong 4 ngày

Bệnh viện dã chiến được bắt đầu tiến hành thi công lắp đặt từ chiều ngày 1/8. Đến cuối giờ chiều ngày 4/8, các hạng mục cơ bản đã hoàn thiện.

Ngày 5/8, bác sĩ Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng cho hay, bệnh viện dã chiến đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn đã cơ bản hoàn thiện phần lắp đặt.

Các đơn vị hiện đang khẩn trương lắp đặt trang thiết bị y tế, máy móc phục vụ điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Bệnh viện dã chiến 700 giường tại Đà Nẵng xây dựng trong 4 ngày - 1 Hình ảnh bên trong bệnh viện dã chiến. Ảnh: Dân trí

Sở Y tế cho biết, quy mô của bệnh viện dã chiến Tiên Sơn khoảng 700 giường bệnh, riêng diện tích mặt sàn hiện được lắp đặt 300 giường, còn phần hành lang tại tầng 2 và tầng 3 khoảng 500 giường.

Việc thi công bắt đầu từ ngày 2/8 và hoàn thành phần thô trong ngày 3/8. Trong 2 ngày 4 và 5, công nhân tiếp tục gấp rút thi công phần điện nước, hệ thống thông gió, đưa giường bệnh, máy quạt vào bên trong.

Tại Đà Nẵng, hiện đang có cơ sở điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng (bệnh nhân nặng), Trung tâm Y tế Hoà Vang (bệnh nhân Covid-19 nhẹ, bệnh nhân có bệnh lý nền là chạy thận nhân tạo), Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (bệnh nhân nặng), sắp tới có bệnh viện dã chiến 700 giường.

Bệnh viện dã chiến 700 giường tại Đà Nẵng xây dựng trong 4 ngày - 2 Hàng trăm công nhân đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối trước khi đưa thiết bị y tế vào. Ảnh: Vietnamnet Bệnh viện dã chiến 700 giường tại Đà Nẵng xây dựng trong 4 ngày - 3 Lắp đặt đèn tín hiệu phía trên mỗi phòng bệnh. Ảnh: Người lao động Bệnh viện dã chiến 700 giường tại Đà Nẵng xây dựng trong 4 ngày - 4 Mỗi phòng có 2 giường bệnh, 1 kệ để đồ đạc, 1 thùng rác và 1 chiếc quạt. Ảnh: Dân trí

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng cho biết, TP. Đà Nẵng có 3 bệnh viện công lớn nhất đã bị phong tỏa vì Covid-19, vì vậy áp lực cho các cơ sở y tế khác tại địa phương là rất lớn trong công tác bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Do vậy, Bộ Y tế đề xuất với Sở Y tế Đà Nẵng tận dụng các cơ sở y tế hiện có, đặc biệt là hệ thống bệnh viện tư nhân như Bệnh viện Gia Đình và Bệnh viện Vinmec tham gia vào công tác thu dung khám bệnh, chữa bệnh và tiếp nhận các trường hợp nhiễm Covid-19, F1 tại bệnh viện Đà Nẵng.

Sở Y tế đã chỉ định bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Y tế TP đảm nhiệm chức vụ Giám đốc bệnh viện dã chiến. Bà Thủy sẽ phụ trách về hậu cần, tổ chức. Bộ Y tế cũng đã phân công TS Đỗ Ngọc Sơn, Phó Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai làm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của cơ sở này.

Trong vụ dịch Covid-19 này tại Việt Nam, từng có TP.HCM xây dựng một "bệnh viện dã chiến" ở Củ Chi thành cơ sở chuyên điều trị Covid-19.

M.H None

Tin liên quan

Tin mới nhất

8 thành phần dưỡng da cực tốt giúp nàng 'trẻ mãi không già'

8 thành phần dưỡng da cực tốt giúp nàng 'trẻ mãi không già'

Nhiều người có thể thắc mắc có những chất dinh dưỡng nào giúp nuôi dưỡng làn da. Và nếu chọn sử dụng sản phẩm dưỡng da thì phải chọn những loại chất dưỡng nào? Dưới đây là 8 loại vitamin giúp da khỏe đẹp từ bên trong mà bất cứ cô gái nào cũng nên biết.