Bộ Công an kêu gọi toàn dân tham gia tố giác người nhập cảnh trái phép và tội phạm

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp bởi tình trạng nhập cảnh trái phép đang có chiều hướng ngày càng gia tăng như hiện nay, Bộ Công an phát động phong trào kêu gọi toàn dân tham gia tố giác người nhập cảnh trái phép và tội phạm.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Công an về công tác phòng, chống dịch bệnh; tại buổi làm việc trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Công an một số đơn vị, địa phương; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác người vi phạm các quy định về phòng, chống dịch tại địa bàn cơ sở, những đối tượng nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Công an quán triệt các cán bộ chiến sĩ trên tuyến đấu chống dịch nêu cao tinh thần trách nhiệm, xả thân, cống hiến vì danh dự, nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sức khỏe cộng đồng và hạnh phúc của nhân dân. 

Đối với các địa phương đã có ca nhiễm trong cộng đồng, Bộ Công an yêu cầu lực lượng Công an địa phương đó nâng cao cảnh giác, tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý người nước ngoài để chủ động phối hợp các đơn vị chức năng truy vết, sàng lọc, khoanh vùng, dập dịch; tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định liên quan dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an kêu gọi toàn dân tham gia tố giác người nhập cảnh trái phép và tội phạm - 1

Nguồn: Bocongan.gov.vn

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, Thủ trưởng Công an các địa phương phải quyết liệt chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chịu trách nhiệm chính trước lãnh đạo Bộ về các mặt công tác Công an có liên quan và công tác phòng, chống dịch bệnh của đơn vị, địa phương mình.

Công an các cấp, nhất là lực lượng Công an xã tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng, Tổ giám sát cộng đồng thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh - trật tự và tuân thủ các quy trình, thủ tục, quy định tại các địa điểm cách ly, cơ sở y tế. Đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác người vi phạm các quy định về phòng, chống dịch tại địa bàn cơ sở, những đối tượng nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định “5K”, nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát công khai; kết hợp sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, trích xuất hình ảnh trên cơ sở pháp luật để phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi không chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội, không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ... Tăng cường thời lượng tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng nhân dân nhưng cũng không gây tâm lý hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh, mất ổn định và hoảng loạn trong xã hội.

Bộ Công an kêu gọi toàn dân tham gia tố giác người nhập cảnh trái phép và tội phạm - 2

Trần Thị Phương Thảo -  nữ sinh thuê chung cư cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, tại cơ quan Công an. Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Công an đồng thời nêu cao tinh thần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Vừa qua, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã viết thư mời đề nghị các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn quận giúp đỡ đồng thời cung cấp thông tin về các trường hợp nhập cảnh, lưu trú trái phép, không khai báo y tế hoặc trốn tránh việc khai báo y tế và các cơ sở kinh doanh dịch vụ không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đây được xem là một trong những nỗ lực không nhỏ của lực lượng Công an nhân dân trong việc ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Được biết, Công an quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội là đơn vị đi đầu trong việc kêu gọi, phối kết hợp cùng các tầng lớp nhân dân tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 góp phần kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch, nhập cảnh, lưu trú trái phép, trốn tránh, không khai báo y tế…giúp cho công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả.

Khi có thông tin các trường hợp nhập cảnh, lưu trú trái phép; các trường hợp không khai báo y tế hoặc trốn tránh việc khai báo y tế; các cơ sở kinh doanh dịch vụ không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đề nghị người dân liên hệ trực tiếp với đồng chí Nguyễn Thị Bích Loan, Đội trưởng Đội An Ninh – Công an quận Bắc Từ Liêm theo số điện thoại 0904337132

Ngoài ra, người dân có thể báo tin, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật thông qua số điện thoại 02432022092 - Trực ban của hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Đại tá Lê Đức Hùng  - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm theo số máy 0981962156.

Bộ Công an kêu gọi toàn dân tham gia tố giác người nhập cảnh trái phép và tội phạm - 3

Vì cuộc sống bình yên của nhân dân, Công an quận Bắc Từ Liêm rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của quần chúng nhân dân.

None

Tuấn Anh - Bích Loan

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phiên bản đặc biệt của cuốn sách lịch sử nhân loại bán chạy hàng đầu thế giới

Phiên bản đặc biệt của cuốn sách lịch sử nhân loại bán chạy hàng đầu thế giới

Cuốn sách “Sapiens - lược sử loài người" đã được xuất bản bằng tiếng Do Thái lần đầu vào năm 2011 và sau đó bằng tiếng Anh vào năm 2014. Sau 10 năm xuất bản chính thức bằng tiếng Anh, “Sapiens - lược sử loài người" đã được dịch ra trên 64 ngôn ngữ và được phát hành trên toàn thế giới với hơn 21 triệu bản in, liên tục xuất hiện trong mọi danh mục sách bán chạy trên toàn cầu, đư