Chuyển động trong mùa dịch

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh quyết định tổ chức triển lãm trực tuyến “Sắc màu bình yên” trên trang Facebook Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (HCM City Fine Arts Association), từ nay đến hết ngày 20-10.

Đây là triển lãm trực tuyến đầu tiên do Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, giới thiệu 103 tác phẩm tranh, tượng của 63 hội viên. Hầu hết tác phẩm đều là những sáng tác mới trong năm 2021, được thể hiện trên nhiều chất liệu như màu nước, sơn dầu, sơn mài, lụa, thủy mặc, gỗ, nhôm… và mang nặng tâm tư, tình cảm của tác giả về tình yêu, gia đình, cuộc sống, đặc biệt là đề tài phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ nỗ lực của Ban tổ chức đưa hình ảnh tác phẩm khá rõ nét, ghi chú đầy đủ tên tác giả, tác phẩm, người xem vẫn cảm thụ được nghệ thuật gửi gắm trong từng bức tranh, tượng.

Có thể nói, đây là chuyển động đáng ghi nhận của Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Điều này vừa duy trì được hoạt động Hội, cổ vũ hội viên sáng tác, đưa nghệ thuật đến gần công chúng, vừa bảo đảm an toàn.

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều triển lãm mỹ thuật thực địa của các cá nhân, hội nghề nghiệp trên cả nước đang phải dừng lại. Đơn cử, Hội Mỹ thuật Việt Nam dừng tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực lần thứ 26 năm 2021 trên cả nước dù các tác giả đã gửi ảnh tác phẩm tham dự. Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô năm 2021 của Hội Mỹ thuật Hà Nội cũng mới thông báo tạm dừng...

Từ triển lãm trực tuyến của Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, các hội nghề nghiệp khác nên nghiên cứu, áp dụng. Hình thức này vừa không làm gián đoạn hoạt động kết nối hội viên, vừa đưa tác phẩm mới đến với công chúng, khích lệ nghệ sĩ tiếp tục sáng tác trong mùa dịch.

Nguồn hanoimoi.com.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và Opera Vầng trăng Him Lam

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và Opera Vầng trăng Him Lam

Sau 8 năm kể từ ngày công diễn vở opera Lá đỏ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trở lại ấn tượng với opera Vầng trăng Him Lam, tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 – 2025.