Diễn viên múa Mai Trung Hiếu qua đời ở tuổi 29

(Arttimes) - Mai Trung Hiếu mới phát hiện bệnh trọng về phổi trong thời gian ngắn và đột ngột ra đi vào lúc 0h28 sáng 6/2.

Vũ công Lê Hiền cho biết diễn viên múa Mai Trung Hiếu qua đời vào lúc 0h28 sáng 6/2 trên đường về quê nhà Phan Thiết. Lễ tang của nghệ sĩ Trung Hiếu diễn ra lúc 15h ngày 6/2 tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

''Trước đó, nhận thấy tình hình anh Hiếu không khả quan, gia đình đã đưa anh về quê. Ba anh và bác sĩ thay nhau bơm máy thở, mong có phép màu xảy ra. Tuy nhiên, anh vẫn không qua khỏi'', vũ công Lê Hiền nói.

Diễn viên múa Mai Trung Hiếu qua đời ở tuổi 29 - 1
Diễn viên múa Mai Trung Hiếu.

Sự ra đi đột ngột của Mai Trung Hiếu khiến loạt nghệ sĩ như NSƯT Trần Ly Ly, ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân... bày tỏ sự bàng hoàng trên facebook cá nhân của nghệ sĩ trẻ. Được biết Mai Trung Hiếu mới phát hiện bệnh trọng về phổi trong thời gian ngắn và đột ngột ra đi.

Mai Trung Hiếu là nghệ sĩ múa trẻ tài năng, là diễn viên Nhà hát Ca múa hạc dân tộc Bông Sen, TP. Hồ Chí Minh. Hiếu sinh năm 1992 trong gia đình có truyền thống, đặc biệt 4 tuổi đã làm quen với sân khấu. Anh là con trai của nghệ sĩ Mai Trung Kiên, Phó Giám đốc Nhà hát Biển Xanh (Bình Thuận). Mai Trung Hiếu từng du học tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) trong 6 năm (2006-2012).

Minh Minh (T/h)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và Opera Vầng trăng Him Lam

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và Opera Vầng trăng Him Lam

Sau 8 năm kể từ ngày công diễn vở opera Lá đỏ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trở lại ấn tượng với opera Vầng trăng Him Lam, tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 – 2025.