Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ III: Bàn nhiều biện pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025

(Arttimes) - Ngày 5/7/2021, tại Hà Nội đã khai mạc Hội Nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự điều hành của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Các cơ quan truyền thông lớn của thế giới đều dành nhiều thời lượng phản ánh sự kiện quan trọng này và khẳng định mặc dầu bị ảnh hưởng rất lớn đại dịch và thiên tai nhưng Việt Nam được coi là điểm sáng tăng trưởng kinh tế cao trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là xuất khẩu tăng trên 24% với nhiều mặt hàng thế mạnh đưa Việt Nam trở thành cường quốc xuất khẩu lúa gạo vượt Thái Lan cả về giá bán và sản lượng như gạo ST 25 nhờ đổi mới công nghệ, đưa cách mạng 4.0 đi vào cuộc sống. Ngân hàng UOB của Singapore nhân định 6 tháng đầu năm, Việt Nam tăng trưởng 5,64% trong tình hình đại dịch đang hoành hành các nước Đông Nam Á, mở ra khả năng cả năm nay Việt Nam có thể tăng trưởng ở mức 6,7% với dự báo tăng trưởng trung bình 6 tháng cuối năm đạt khoảng 7,7%.

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ III: Bàn nhiều biện pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025 - 1 Hình ảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị TW Đảng lần thứ III, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong không khí cả nước hân hoan trước những thành tựu mới 6 tháng đầu năm cùng thành công rực rỡ của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp, Hội nghị lần này Ban chấp hành TW Đảng cần khẳng định được những biện pháp quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025 và định hướng đến năm 2030… Để thể chế hóa, cụ thể hóa, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng, Chính phủ, các bộ, các ngành, các địa phương khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu, cập nhật tình hình, nhất là kết quả thực tế đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội. Kế họach tài chính quốc gia, kế hoach đầu tư công trung hạn, đồng thời phân tích, dự báo xu hướng phát triển đất nước trước những biến động của thế giới, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến, chỉ đạo hoàn thiện, trình Trung ương xem xét dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 tại Hội nghị này… Tổng Bí thư lưu ý đến tình hình biến động phức tạp toàn cầu, mặc dầu kinh tế thế giới đang phục hồi, nhưng chưa vững chắc, thương mại và đầu tư quốc tế suy giảm, nợ công toàn cầu tăng mạnh, thị trường tài chính, tiền tệ thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, vẫn còn nguy cơ lâm vào khủng hoảng… Chúng ta cần tổ chức thực hiện thật tốt các chủ trương, quyết sách lớn của Đại hội Đảng XIII về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Phát biểu tại nghị trường và thảo luận tại các đoàn, nhiều ủy viên Trung ương Đảng đã nêu bật những khó khăn do đại dịch đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, hàng triệu người mất việc làm, nhưng trong khó khăn người Việt Nam càng thể hiện rõ bản lĩnh và tinh thần đoàn kết tương thân tương ái. Điển hình như TP Hồ Chí Minh, mỗi ngày thu ngân sách 1.500 tỷ, nhưng trong đại dịch vẫn vô cùng xúc động đón nhận 20.000 suất ăn của bà con Quảng Bình gửi vào. Có người nói vui: “Đúng là hạt muối bỏ bể, nhưng vẫn rất đậm đà”. Ôi, tình nghĩa đồng bào!

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị Quyết 63 với những giải pháp mạnh mẽ thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đàu tư công và xuất khẩu bền vững 6 tháng cuối năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, đổi mới việc phân cấp phân quyền với tinh thần kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân nhanh chóng thích nghi tình hình bình thường mới nhằm đạt mục tiêu kép.

Mặc dù đã cắt giảm hơn 1000 dự án đầu tư công chưa thực sự cần thiết, nhưng để phù hợp với số vốn 2,75 triệu tỷ đồng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết định cắt giảm thêm hơn 1000 dự án nữa để bảo đảm chất lượng cho hơn 5000 dự án, đồng thời Thủ tướng yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu - cá thể hóa việc chịu trách nhiệm trong mọi công việc, nhất là với các dự án lớn cáng phải quyết liệt trong nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân được hưởng thụ thật…

Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng tiếp tục làm việc trong 5 ngày. Nhân dân cả nước chờ đón Nghị quyết Hội nghị TW Đảng lần thứ III sẽ được công bố vào phiên bế mạc diễn ra ngày 9/7/2021.

None

Tin liên quan

Tin mới nhất