Khai mạc Trưng bày sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Cát Tường

Tối 18/5, tại Khu lưu niệm Cát Tường, huyện Bình Lục (Hà Nam), đã diễn ra khai mạc Trưng bày sách, tư liệu ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Người.

Khai mạc Trưng bày sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Cát Tường - 1

Triển lãm trưng bày gần 3000 cuốn sách báo, 300 tư liệu, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Bác

Tham dự sự kiện, về phía khách mời có ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), đại diện các Nhà xuất bản Quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Kim Đồng…

Về phía tỉnh Hà Nam, có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, các đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam, Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, cùng các đại diện lãnh đạo địa phương…

Phát biểu khai mạc, ông Lê Xuân Huy, Bí thư huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục cho biết, kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, kỷ niệm 64 năm Ngày Bác Hồ về thăm; Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Bình Lục long trọng tổ chức khai mạc triển lãm trưng bày Sách, Tư liệu Ảnh về Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Chương trình nghệ thuật “Bài ca dâng Bác”. Trưng bày giới thiệu gần 3.000 cuốn sách, báo tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và triển lãm 300 tư liệu, hình ảnh về Bác với các chủ đề: “Chủ Tịch Hồ Chí Minh- Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam”, “ Bác Hồ với Hà Nam, Hà Nam với Bác Hồ”.

Khai mạc Trưng bày sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Cát Tường - 2

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, cùng đại diện các Nhà xuất bản Quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Kim Đồng… đã trao tặng sách cho Khu lưu niệm Cát Tường và huyện Bình Lục, hướng tới xây dựng địa điểm này thành một địa chỉ lan tỏa văn hóa đọc đến người dân tại địa điểm này.

Phó Chủ tịch Huyện Trần Xuân Dũng phát biểu: “Cách đây 64 năm, tại địa điểm này, (thôn Cát Tường xã An Mỹ  nay là thôn Cao Cát thị trấn Bình Mỹ), ngày 14/01/1958, Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Lục vinh dự được đón Bác về thăm công trường đắp đập Cát Tường và trao tặng cờ “Đơn vị thi đua khá nhất” trong phong trào làm thuỷ lợi. Bác đã thăm hỏi, động viên và căn dặn cá bộ và nhân dân Bình Lục phấn đấu vượt qua khó khăn, thiên tai xây dựng quê hương giàu đẹp. Lời dạy của Người luôn là kim chỉ nam, là tài sản vô giá, là nguồn động lực to lớn giúp Đảng bộ và nhân dân Hà Nam nói chung, huyện Bình Lục nói riêng tiếp tục viết lên những trang sử mới, phấn đấu xây dựng huyện Bình Lục phát triển nhanh, bền vững”.

Khai mạc Trưng bày sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Cát Tường - 3

Triển lãm thu hút đông đảo người dân Hà Nam 

Ông Trần Xuân Dũng cho biết, huyện đã được Thủ tướng Chính Phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Khu lưu niệm Cát Tường khánh thành năm 2011, là khu di tích Quốc Gia năm 2018. Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh, 64 năm ngày Bác Hồ về thăm Bình Lục, huyện đã được Đài Tiếng nói Việt Nam, NXB CTQG Sự Thật, NXB Kim Đồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh… phối hợp trao tặng sách, tư liệu, tài liệu…Lãnh đạo huyện hy vọng đưa khu lưu niệm Cát Tường thành một địa chỉ văn hóa đọc của địa phương.

Khai mạc Trưng bày sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Cát Tường - 4

Đồng chí Nguyễn Nguyên, đại diện NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật  tặng sách cho huyện Bình Lục

NXB Chính trị Quốc gia tặng 200 đầu sách về Bác, gồm các tác phẩm nghiên cứu về cuộc đời sự nghiệp cách mạng, sách viết về những tấm gương điển hình học tập và làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Việt Nam. 

None

PV

Tin liên quan

Tin mới nhất