Mưa lũ miền Trung và "hệ luỵ" 5 người chết, 8 người mất tích

Những cơn mưa lớn liên tiếp trút xuống miền Trung, nước lũ tại các sông ngày càng dâng cao và một số nơi đã vượt mốc nguy hiểm.

Mưa lũ miền Trung và "hệ luỵ" 5 người chết, 8 người mất tích - 1 Nước lũ dâng cao nhấn chìm nhiều nhà cửa của người dân miền Trung (Ảnh: Báo Giao thông).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc (Thừa Thiên - Huế) đã đạt đỉnh vào lúc 23h tối 9/10 trên báo động (BĐ) 3 là 0,74m, vượt lũ lịch sử năm 1999 là 0,06m.

Trước đó, lúc 13 giờ chiều 8/10, đỉnh lũ tại trạm thủy văn Đông Hà (Quảng Trị) cũng đã vượt lũ lịch sử năm 1983 (4,58m) 0,11m.

Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Kiến Giang (Quảng Bình), sông Thạch Hãn (Quảng Trị), các sông ở Thừa Thiên Huế đang xuống và dao động ở mức cao; sông Vu Gia đang lên.

Mực nước lúc 1h ngày 10/10 trên một số sông: sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 3,32m, trên BĐ3 0,62m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 6,63m, trên BĐ3 0,63m; sông Bồ tại Phú Ốc là 5,17m, trên BĐ3 0,67m; sông Hương tại Kim Long là 2,91m, trên BĐ2 0,91m…

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Thạch Hãn, sông Kiến Giang dao động ở mức cao; sông Ngàn Sâu, sông Bồ, sông Hương xuống dần, sông Vu Gia-Thu Bồn lên chậm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục diễn ra và kéo dài trong những ngày tới. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, đề phòng lũ trên các sông có khả năng lên lại.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến sáng 10/10, các địa phương báo cáo thiệt hại, đã có 5 người chết do mưa lũ (Quảng Trị 2 người, Quảng Ngãi 1 người, Gia Lai 1 người, Đắk Lắk 1 người).

Bên cạnh đó, 8 người mất tích (Quảng Trị 6 người, Thừa Thiên Huế 1 người, Gia Lai 1 người); 4 người bị thương (Quảng Bình 1 người, Thừa Thiên Huế 3 người).

Ngoài ra, mưa lũ cũng đã khiến hơn 33.000 nhà bị thiệt hại khiến hàng ngàn người dân phải di tản đến nơi khác để đảm bảo an toàn; 52 ha lúa, gần 2.000ha hoa màu bị ngập; gần 800ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hơn 55.000 con gia súc, gia cầm bị chết, lũ cuốn trôi…

Nhiều khu vực đã bị nước lũ cô lập. Các điểm sạt lở diễn ra ở nhiều nơi, chia vắt giao thông. Nhiều đoạn đường tỉnh lộ, huyện lộ bị ngập gây ách tắc giao thông chưa thể thống kê.

PV None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và Opera Vầng trăng Him Lam

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và Opera Vầng trăng Him Lam

Sau 8 năm kể từ ngày công diễn vở opera Lá đỏ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trở lại ấn tượng với opera Vầng trăng Him Lam, tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 – 2025.