Ngắm những tác phẩm gốm Việt mang đậm sắc xuân

Đón Xuân Tân Sửu 2021, chiều 28-1, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam ra mắt Câu lạc bộ Gốm thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam và mở triển lãm "Gốm xuân 2021".

Ngắm những tác phẩm gốm Việt mang đậm sắc xuân - 1

Theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, sau một chặng đường bền bỉ theo đuổi và sáng tạo của các hội viên trên chất liệu gốm, Hội Mỹ thuật Việt Nam quyết định tập hợp các nghệ sĩ tạo hình cùng chung đam mê, thành lập Câu lạc bộ Gốm, nhằm tạo sự bứt phá, đưa nghệ thuật gốm Việt Nam lên tầm cao mới, góp phần phát triển mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm "Gốm xuân 2021" là sự kiện khởi đầu cho chuỗi hoạt động chuyên sâu của Câu lạc bộ Gốm. Tại đây, công chúng được thưởng lãm các tác phẩm mang đậm sắc xuân của 47 nghệ sĩ với nhiều tìm tòi mới, độc đáo, giàu nghệ thuật. Trong đó, có nhiều gương mặt kỳ cựu trong lĩnh vực này như họa sĩ Lê Ngọc Hân với tác phẩm "Ngẫu hứng mùa xuân", "Tiếng sáo"; họa sĩ Lưu Danh Thanh với tác phẩm "Trăng tỏ", "Chiều về"; họa sĩ Nguyễn Trọng Đoan với tác phẩm "Ống sành"; họa sĩ Phan Cẩm Thượng với tác phẩm "Bình gốm" và "Bát gốm"...

Triển lãm cũng cho thấy sự dấn thân và sáng tạo của những thế hệ nối tiếp với nhiều tác phẩm ấn tượng. Tiêu biểu là họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức với tác phẩm "Hỷ sự", "Sẻ chia"; họa sĩ Hồ Trọng Minh với tác phẩm "Trâu ẩn", "Trâu nước"; họa sĩ Vũ Đức Hiếu với tác phẩm "Gốm Mường"...

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 10-2.

None

Theo HNM

Tin liên quan

Tin mới nhất