Ông Nguyễn Hữu Hưởng giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

(Arttimes) - Sáng 1- 3, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Hội đồng thành viên về công tác cán bộ Công ty Điện lực Hải Phòng. Dự Hội nghị có ông Lê Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành thành phố.

Theo Quyết định của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đồng chí Nguyễn Hữu Hưởng Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 4 năm.

Ông Nguyễn Hữu Hưởng giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng - 1

Ảnh: Ông Nguyễn Hữu Hưởng (trái) nhận Quyết định bổ nhiệm

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hữu Hưởng khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và toàn thể CBNV trong Công ty đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ vững trật tự, kỷ cương, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ công vụ; khắc phục những hạn chế, yếu kém, chung tay xây dựng Công ty Điện lực Hải Phòng ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của thành phố

None

Anh Thư

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thi nhân bầu rượu túi thơ

Thi nhân bầu rượu túi thơ

Tết, dẫu ngày thường không hay rượu thì, chí ít mỗi người dù già trẻ, gái trai, đều có thể nâng một ly rượu thơm nồng mừng xuân, mừng năm mới. Người ta nói đến “văn hóa rượu”, vì rượu là một trong những phát minh quan trọng của loài người (nhiều ý kiến còn cho là sau việc phát minh ra lửa!?). Muốn cảm nhận được cái nhã thú của văn hóa rượu, thiết nghĩ có một cách, hãy tìm đ

Giá trị đặc sắc của Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Giá trị đặc sắc của Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Gần dân, chăm dân – dân quý, dân thờ là yếu tố tạo nên giá trị đặc sắc của di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Trong tâm thức dân gian, sự chăm lo và gắn bó gần gũi với số phận sinh tồn, làm ăn và phát triển của cộng đồng dân chúng từ các thế hệ vua Hùng cùng các bậc tiền nhân thuở xa xưa luôn luôn là “một sự thực lịch sử”, cần được ghi nhớ và tri ân.