Tác phẩm giá "khủng" của nghệ sĩ gốc Việt lên sàn quốc tế

Danh Võ, một nghệ sĩ đương đại gốc Việt, sắp mang tác phẩm mỹ thuật thực hiện trên thùng giấy cũ lên sàn đấu giá nghệ thuật quốc tế với giá cao khó tưởng tượng

Tác phẩm có tên "165° W" ("165 độ Tây", chất liệu vàng lá trên thùng giấy, kích cỡ: 91 x 173 cm, hoàn thiện năm 2011) của nghệ sĩ đương đại Danh Võ sẽ lên sàn đấu giá Christie's Hong Kong tối 26-5 tới, với giá dự kiến gây choáng váng: từ 153.532 đến 204.709 USD.

Tác phẩm mỹ thuật "165° W" ("165 độ Tây"), chất liệu vàng lá trên thùng giấy, kích cỡ: 91 x 173 cm

Người bình thường sẽ không thể hình dung vì sao tác phẩm này có giá "khủng" như vậy. Theo nhà đấu giá Christie's, vật liệu làm tác phẩm từ một vỏ thùng giấy cũ của nhà sản xuất đồ uống chai nhựa Thái Lan. Ở phía góc dưới bên trái có lời bài hát của David Bowie: "Time he flexes like a whore" được Danh Võ viết theo lối chữ gothic. Đây cũng là một kiểu chữ mà cha của Danh Võ là nhà thư pháp Phùng Võ thường sử dụng.

Ý niệm tác phẩm được lấy từ chính loạt truyện "Bowditch Alphabet" của Danh Võ. Cha của nghệ sĩ, ông Phùng Võ, khi còn ở Việt Nam là một nhà thư pháp nhưng khi đến Đan Mạch, với rào cản ngôn ngữ mới, ông không thể tiếp tục thực hành theo kiểu cũ. Ông đành phải xen kẽ cách viết gothic trong tác phẩm, như là một phương thức biểu đạt mới. Thư pháp của cha ảnh hưởng tới Danh Võ rất rõ nét. Chính vì vậy, chữ X trong tác phẩm "165° W" trở thành một dấu hiệu cộng hưởng, chuyển tải sự phức tạp, đa dạng về ý nghĩa, lịch sử và cả giá trị giải tỏa.

Danh Võ đặc biệt quan tâm đến sự khác biệt giữa huyền thoại và thực tế, giữa quá khứ và hiện tại..., những thứ áp đặt lên sự định hình của mỗi cá thể.

Trong lĩnh vực thị giác và nghệ thuật đương đại quốc tế, sau Dinh Q. Lê (sinh 1968), Jun Nguyen-Hatsushiba (1968)…, Danh Võ (sinh tại Bà Rịa, Vũng Tàu năm 1975, lớn lên tại Đan Mạch) là một nghệ sĩ gốc Việt có tên tuổi trên thế giới.

Danh Võ là nghệ sĩ gốc Việt danh giá trên thế giới.

Danh Võ hiện định cư tại thành phố Mexico. Ông đại diện cho Đan Mạch tại Venice Biennale vào năm 2015 và tham gia triển lãm quốc tế của Biennale vào năm 2013. Triển lãm cá nhân của Danh Võ từng được tổ chức tại Singapore (2017); Bảo tàng Ludwig, Cologne (2015); Paris (2013); New York (2013); Viện Nghệ thuật Chicago (2012); Áo (2012); Thụy Sĩ (2009), Amsterdam (2008)...

Theo NLĐ

None

Link nội dung: https://arttimes.vn/tin-tuc/tac-pham-gia-34khung34-cua-nghe-si-goc-viet-len-san-quoc-te-c2a4978.html