TP Thủ Đức có trưởng phòng giáo dục 39 tuổi

(Arttimes) - Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Phó chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, được phân công làm Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức.

Theo quyết định bổ nhiệm của UBND TP Thủ Đức, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên (sinh năm 1982) có trình độ thạc sĩ Quản lý giáo dục, giữ chức Trưởng phòng GD&ĐT.

Trước đó, ông Nguyên là Phó chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM.

Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập phòng GD&ĐT quận Thủ Đức, quận 2, phòng GD&ĐT quận 9.

Chiều 22/1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chủ trì buổi công bố quyết định cán bộ tại TP Thủ Đức.

TP Thủ Đức có trưởng phòng giáo dục 39 tuổi - 1

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao các quyết định cán bộ TP Thủ Đức. Ảnh: 

Người Lao Động.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan thông tin cấp trưởng phòng tại TP Thủ Đức sẽ phân công nhiệm vụ cho một số phó phòng - gọi là phó phòng phụ trách khu vực. Phó phòng chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động trong một khu vực, trừ nội dung thuộc thẩm quyền của trưởng phòng. Các phòng ở quận vẫn làm việc tại trụ sở cũ, thực hiện nhiệm vụ cũ và duy trì bộ máy cũ.

TP Thủ Đức được lập theo Nghị quyết 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM.

Thành phố được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức. Sau khi thành lập, TP Thủ Đức có 34 phường, rộng 211,56 km2 và hơn 1 triệu người.

Chính quyền TP Thủ Đức chính thức hoạt động từ 22/1.

Theo Zing.vn None

Tin liên quan

Tin mới nhất